"Bí quyết" vận chuyển an toàn ở Lữ đoàn Vận tải 683

09:44 - Thứ Bảy, 22/07/2023 Lượt xem: 4273 In bài viết

Mỗi năm, Lữ đoàn Vận tải 683 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần) tổ chức vận chuyển hàng vạn tấn hàng hóa cả bằng đường bộ, đường thủy, đường sắt để phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Khối lượng công việc lớn, địa bàn hoạt động rộng, giao thông đi lại khó khăn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt... đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp để bộ đội “yêu xe như con, quý xăng như máu”, đặc biệt là luôn bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Giữa mùa hè nắng như đổ lửa, con đường bê tông dẫn vào khu kỹ thuật của Tiểu đoàn 743, Lữ đoàn Vận tải 683 bỏng rát, hơi nóng bốc lên hầm hập, cảnh vật xung quanh như nhòe đi. Dường như đã quen với điều kiện thời tiết khắc nghiệt vùng ven biển miền Trung, các chiến sĩ lái xe vẫn tập trung cao độ cho nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng sau chuyến công tác dài ngày.

Vừa trò chuyện rôm rả, đôi tay Đại úy QNCN Nguyễn Văn Cương, nhân viên lái xe Đại đội 6, Tiểu đoàn 743 vẫn thoăn thoắt lau chùi, cẩn trọng bảo quản từng chi tiết, thiết bị trên xe. Anh Cương trải lòng: “Trước và sau mỗi đợt thực hiện nhiệm vụ vận chuyển, chúng tôi đều phải kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật, hệ thống an toàn của xe, kịp thời sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị hư hỏng, kém chất lượng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời giúp kéo dài tuổi thọ cho xe ô tô. Đó là chế độ công tác theo quy định, đồng thời cũng là trách nhiệm, thói quen thường trực của chiến sĩ lái xe”.

Được biết, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Vận tải 683 đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ vận chuyển. Nghị quyết lãnh đạo năm, 6 tháng và hằng tháng của các cấp ủy, chi bộ đều xác định rõ nội dung, biện pháp lãnh đạo thực hiện công tác bảo đảm an toàn vận chuyển, an toàn giao thông, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm phải luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, gắn với thực hiện Cuộc vận động 50, Cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”... 

Lái xe Lữ đoàn Vận tải 683 bảo quản, bảo dưỡng xe ô tô sau khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển. 

Đại tá Nguyễn Duy Liền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Vận tải 683, cho biết: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong điều kiện phương tiện vận tải đã qua nhiều năm sử dụng, xuống cấp, cung đường vận chuyển phức tạp, nhiều đèo dốc cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn... trước mỗi nhiệm vụ vận chuyển, cấp ủy, chỉ huy các cấp đều tổ chức quán triệt, giao nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng cá nhân với việc bảo đảm an toàn giao thông, an toàn hàng hóa.

Đơn vị chú trọng lựa chọn cán bộ, chỉ huy, lái xe, tàu thuyền phù hợp với từng nhiệm vụ; với các nhiệm vụ quan trọng như vận chuyển con người, vũ khí, đạn, hay quá trình thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, phức tạp, dài ngày thì ưu tiên những phương tiện có hệ số kỹ thuật tốt, giao cho cán bộ, đảng viên, lái xe, thuyền viên có nhiều kinh nghiệm thực hiện; thủ trưởng Lữ đoàn, tiểu đoàn trực tiếp chỉ huy. 

Trước khi thực hiện nhiệm vụ, Lữ đoàn tổ chức kiểm tra kỹ lưỡng các giấy tờ, thủ tục hành chính, nhất là tình trạng kỹ thuật của từng phương tiện, hệ thống an toàn và các trang bị phòng cháy, chữa cháy kèm theo...; tiến hành khảo sát nắm chắc tình hình giao thông, xác định cung, chặng dừng nghỉ của đội hình phù hợp, hiệp đồng chặt chẽ giao, nhận hàng và bảo đảm ăn nghỉ khoa học để giữ gìn sức khỏe cho bộ đội; quy định chặt chẽ về cự ly, khoảng cách giữa các xe, các đoạn đổi tay lái, điểm dừng, đỗ. 

Bên cạnh đó, các khâu, các bước từ tiếp nhận, bốc xếp, vận chuyển trên đường đến địa chỉ giao nhận được Lữ đoàn giám sát và thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chấp hành nghiêm mệnh lệnh vận chuyển, đúng tuyến, đúng mặt hàng, không chở hàng cấm, hàng ngoài nhiệm vụ. Lữ đoàn cũng áp dụng triệt để các giải pháp nâng cao hệ số lợi dụng quãng đường, giảm tối đa số ki-lô-mét điều xe, xếp hàng tối ưu, khai thác hệ số lợi dụng trọng tải; chú trọng lựa chọn, bố trí, sử dụng hợp lý phương tiện trong từng kế hoạch vận chuyển nhằm tăng năng suất, tiết kiệm ngân sách, vật tư, xăng dầu, giảm chi phí.

Thượng tá Phạm Văn Chung, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Vận tải 683 chia sẻ: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp nhận, quản lý, vận chuyển hàng hóa bảo đảm an toàn, hằng năm, đơn vị đều tổ chức huấn luyện bộ đội cách sắp xếp, bốc dỡ hàng hóa; nâng cao ý thức, kỹ năng cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về phòng, chống cháy nổ trong vận chuyển, kết hợp với bồi dưỡng trình độ chuyên môn về sửa chữa, bảo dưỡng và kinh nghiệm xử trí các tình huống bảo đảm an toàn giao thông...

Nhờ đó, đơn vị thường xuyên vận chuyển bình quân hằng năm 20.000-25.000 tấn vật chất các loại và 10.000-15.000 lượt người bằng các loại hình phương tiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Theo qdnd.vn
Bình luận

Tin khác

Back To Top